Tước bằng lái thanh niên không đội MBH và đi ngược chiều

Thứ Năm, 08/11/2018, 15:30
Với 2 lỗi không đội mũ bảo hiểm và đi vào đường ngược chiều trên đường Huỳnh Thúc Kháng, nam thanh niên đi xe SH bị tước bằng lái 2 tháng và mức phạt hành chính là 500 nghìn đồng.

Vào sáng 8-11, trên các trang mạng xã hội có đăng tải hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH màu trắng không đội mũ bảo hiểm (MBH) bị lực lượng chức năng dừng xe.

Lúc này, thanh niên điều khiển xe SH đã có những lời lẽ, cử chỉ thách thức lực lượng chức năng tại ngay khu vực đông người. 

Thanh niên đi xe SH không đội MBH và ngược chiều bị tước bằng lái.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Đa phần mọi người đều lên án hành động đi ngược chiều, không đội mũ của nam thanh niên đi SH. Khu vực xảy ra vụ việc ở ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trung tá Lê Tú - Đội trưởng - Đội CSGT số 3 - Công an TP Hà Nội cho biết: Ngay trong sáng nay, đơn vị đã tiến hành xử phạt hành chính đối với thanh niên trên với 2 lỗi là không đội mũ bảo hiểm và đi vào đường ngược chiều trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

Với 2 lỗi nêu trên, nam thanh niên đi xe SH bị tước bằng lái 2 tháng và mức phạt hành chính là 500 nghìn đồng.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cho biết, qua kiểm tra, thanh niên đầu trần điều khiển SH đi ngược chiều có đầy đủ giấy tờ phương tiện, bằng lái.

Hiệp Bình
.
.
.