Thăm hỏi, động viên các nạn nhân TNGT tại Gia Lai

Thứ Sáu, 06/12/2019, 14:41
Cuối buổi sáng 6-12, đại diện Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh và Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên người nhà và các nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai gồm anh Lê Thanh Vũ (SN 1983, trú tại thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh) là tài xế xe tải và anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, trú tại xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) là người đi trên xe bán tải. Trong đó, tài xế Vũ bị chấn thương vùng đầu và mặt, hiện đã có thể trò chuyện được; riêng trường hợp anh Thanh đang bị hôn mê nên được y-bác sĩ và người nhà tích cực điều trị, chăm sóc.

Thay mặt Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh, Thượng tá Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Chư Pưh đã ân cần thăm hỏi các nạn nhân và người nhà. Đồng thời mong muốn đội ngũ y-bác sĩ và gia đình tích cực điều trị, chăm sóc người bị thương để sớm bình phục, làm việc.

Thượng tá Phạm Hồng Sơn thăm hỏi, động viên người nhà và nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Tại đây, Thượng tá Phạm Hồng Sơn cũng đã trao số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng/người của Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai trao số tiền 2 triệu đồng/người bị thương. Đối với các trường hợp tử vong, Ban An toàn giao thông Chư Pưh hỗ trợ 2 triệu đồng/người, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Như Báo CAND đã phản ánh, khoảng 23h40' ngày 5-12 tại Km 1649+800 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa giới hành chính thôn Plei Djiêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai, anh Lê Thanh Vũ (SN 1983, trú tại thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà) điều khiển xe ô tô tải BKS 81C-011.45 chở cà phê lưu thông hướng từ Gia Lai đi Đăk Lăk, trên xe có phụ xe là anh Lê Quang Thanh (SN 1978, trú cùng thôn Hoà Hiệp) khi đến vị trí nói trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô bán tải BKS 81C-096.33 chưa rõ người điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, 2 người đi trên xe bán tải tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại trung tâm y tế huyện Chư Pưh. Anh Vũ-tài xế xe tải và anh Thanh-người đi trên xe bán tải bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Riêng phụ xe tải bị thương nhẹ đang được điều trị tại nhà.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Khang
.
.
.