Tàu lửa tông xe tải, lái xe bị thương nặng

Thứ Ba, 26/09/2017, 15:05
Chiếc xe tải bị đầu máy xe lửa tông vào phân đuôi xe, đẩy ra khỏi lề đường sắt một đoạn hơn 3m, lái xe bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7h35 sáng 26-9 tại km 1126+520 trên đường sắt xuyên Việt qua địa phận làng Hòn Mẻ, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (Bình Định).

Hiện trường vụ tai nạn và chiếc xe ô tô tải bị móp méo sau cú va đập mạnh.

Vào thời điểm đó, đoàn tàu khách mang số hiệu SQN4 hành trình Sài Gòn – Qui Nhơn do ông Trần Duy Hậu – công nhân Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn đảm trách lái chính chạy đến địa phận nêu trên đúng vào lúc xe ô tô tải nhãn hiệu Việt Trung, mang BKS 77C-038.52 do ông Nguyễn Ngọc Tuấn (40 tuổi) trú ở khối Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh điều khiển từ bên trong làng Hòn Mẻ băng qua đường sắt để ra quốc lộ 19C.

Chiếc xe tải này đã bị đầu máy xe lửa tông vào phân đuôi xe tải, đẩy ra khỏi lề đường sắt một đoạn hơn 3m. Lái xe Nguyễn Tuấn bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu và điều trị, thùng xe ô tô móp méo, vỡ nát nhiều linh kiện.

Được biết hiện trường vụ tai nạn là đường ngang băng qua đường sắt hợp pháp, có biển báo nguy hiểm, nhưng không có hệ thống cảnh báo tự động.

Hữu Toàn
.
.
.