Tàu khách trật bánh tại Đồng Nai khiến đường sắt Bắc – Nam tê liệt

Thứ Năm, 14/02/2019, 08:18
Vào lúc 1 giờ ngày 14-2 tàu khách thống nhất TN7 kéo theo 13 toa lưu thông hướng Hà Nội – Sài Gòn khi đến đoạn km 1692 + 500 thì bị trật bánh kéo dài đến 1694 +410 đoạn thuộc phường Tân Hiệp , TP Biên Hòa (Đồng Nai) khiến đường sắt Bắc – Nam tê liệt gần 5 giờ đồng hồ.

Theo thông tin ban đầu vào thời gian trên, tàu khách TN7 khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ trật bánh khỏi đường ray 2 toa. Ngay sau đó ngành đường sắt đã huy động nhân lực kỹ thuật và để khắc phục sự cố.

Đến khoảng 6h12, tàu trật bánh đã được kéo về Ga Biên Hòa cách hiện trường sự cố khoảng 3 km đồng thời ngành đường sắt cho thông tuyến trở lại.

Tàu kéo vào Ga Biên hòa.

Toàn bộ 142 hành khách trên tàu TN7 sau đó đã được sang xe về Ga Sài Gòn. 

Theo một nhân viên kỹ thuật đường sắt thì đoàn tàu bị trật bánh có khoảng 3000 tấm Tà vẹt bê tông bị hư hỏng và sẽ tiến hành thay xen kẽ trong ngày 14-2.

Công nhân đang khắc phục sự cố.
Tà vẹt bị hỏng.

Theo đó để đảm bảo an toàn thì tất cả các tàu đi qua đoạn đường này trong ngày 14-2 sẽ di chuyển chậm từ 5 đến 15km/1 giờ. Hiện nguyên nhân sự cố đang được xác minh làm rõ.

Ngọc Sơn
.
.
.