Tàu hỏa tông container, lái xe may mắn thoát chết

Thứ Ba, 13/12/2016, 17:19
Khoảng 14h30 ngày 13-12, tại đường ngang dân sinh trước cổng (dưới chân cầu vượt Nghi Kim, Vinh, Nghệ An) đã xảy ra vụ va chạm mạnh giữa tàu hỏa và xe container.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 37C-186.13 chở theo xe rơ mooc BKS 37R-00709 băng qua đường ngang dân sinh. Vừa lúc ấy, tàu hỏa số hiệu D18E-612 lưu thông theo hướng Bắc – Nam lao tới đã tông vào thành container trên xe rơ- mooc

Hậu quả, kính trước và phần đầu của tàu hỏa số hiệu D18E-612 hư hỏng nặng và chạy cách chỗ tai nạn khoảng 200m mới dừng lại. Tại hiện trường, xe đầu kéo BKS 37C-186.13 bị nổ lốp, đầu nằm ngược chiều với hướng di chuyển của đoàn tàu. Riêng phần container bị lật ra khỏi thành xe và biến dạng, hàng hóa vương vãi khắp nơi. Rất may, lái xe đầu kéo không bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hàng hóa trên container vương vãi khắp nơi.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý.
Người dân hiếu kỳ đứng xem vụ việc.
Đầu tàu hỏa bị hư hỏng nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tiết giao thông. Tại đây, lực lượng chức năng phải mở chốt, cắt đôi đoàn tàu để cứu hộ xe rơ-mooc và xe đầu kéo. Đến 15 giờ 30 phút, xe rơ-mooc và đầu kéo đã được đưa ra khỏi hiện trường. Sau đó, đoàn tàu được nối lại và phải nhờ 1 đầu tàu khác kéo đi để sửa chữa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thạch Văn
.
.
.