Tặng 1.200 áo phao và dụng cụ nổi cho bà con Cần Thơ

Chủ Nhật, 18/10/2015, 17:56
Chiều 18/10, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG); UBND TP Cần Thơ phối hợp Bộ Công an tổ chức chương trình “Vì bình yên sông nước”.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của UBATGT QG về triển khai công tác bảo đảm TTATGT năm 2015; Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước năm 2015” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng, đội ngũ thủy thủ, thuyền viên, các doanh nghiệp, trường học, tổ chức xã hội liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự giác chấp hành luật lệ giao thông đường thủy nhằm hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy.

Ban Tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Tổ chức tặng tượng trưng áo phao, dụng cụ nổi cho bà con sống trên sông nước ở Cần Thơ. 

Đại tá Dương Ngọc Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết áo phao, dụng cụ nổi là một thiết bị cứu sinh cần thiết phải trang bị trên các tàu thuyền và bắt buộc phải sử dụng khi đi trên phương tiện chở khách ngang sông, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi đi lại, hoạt động sản xuất trên sông nước, khi xảy ra sự cố sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, việc tìm kiếm, cứu nạn sẽ dễ dàng hơn.

Các điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” chia sẻ kinh nghiệm.
Các tiết mục nghệ thuật tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông đường thuỷ.

Phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng văn hoá an toàn giao thông đường thuỷ, đồng chí Khuất Việt Hùng cho biết,1.200 dụng cụ nổi và áo phao cứu sinh được Ban tổ chức gửi tặng cho bà con nhân dân sinh sống và hoạt động trên vùng sông nước TP Cần Thơ.

P.Thuỷ
.
.
.