Tài xế và phụ xe đầu kéo thoát chết hy hữu sau khi lao xuống cầu

Thứ Ba, 15/05/2018, 11:53

Đến trưa 15-5, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và các đơn vị chức năng đã điều 3 chiếc xe cẩu đến hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường QL1A tuyến tránh Huế để cứu hộ cứu nạn chiếc xe đầu kéo lao xuống cầu.


Trước đó, vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày, xe đầu kéo BKS: 86C-028.00 kéo theo rơ moóc BKS: 86R-002.62 lưu thông chạy hướng Nam- Bắc. 

Khi đến ngã 4 cầu Máng thuộc Km 5+925 QL1A tuyến tránh Huế, đoạn qua địa phận thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế) thì bất ngờ tông vào xe khách BKS: 51B-205.31 do tài xế Phan Ngọc Tư (44 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển theo ngược chiều.

Phần đầu của xe đầu kéo vỡ vụn nhiều mảnh.
Hiện trường vụ xe đầu kéo BKS: 86C-028.00 lao xuống cầu Máng.

Vụ va chạm giữa 2 xe khiến xe khách bị hư hỏng nặng nhưng may mắn tài xế và hành khách đi trên xe không bị thương. 

Riêng xe đầu kéo lao sang bên trái đường tông thành cầu rồi rơi xuống dưới cầu Máng nhưng may mắn tài xế và phụ xe thoát chết hy hữu.

Tài xế và phụ xe may mắn thoát chết sau vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Công an thị xã Hương Trà đã cắt cử lực lượng đến hiện trường tiến hành cứu hộ cứu nạn, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


Anh Khoa
.
.
.