Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo cuốn 40m dải phân cách

Thứ Sáu, 04/12/2015, 12:39
Do tài xế ngủ gật, chiếc xe đầu kéo đã lao thẳng và cuốn đi hơn 40m dải phân cách. Nhiều khối bê tông văng qua làn đường xe hai bánh, rất may không ai bị thương.

Khoảng 5h ngày 4-12, xe đầu kéo BKS 51C-651.36 kéo theo rơ mooc do tài xế Đỗ Văn Phương (30 tuổi, quê quán Trà Vinh) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng từ Thủ Đức về quận 12).

Hiện trường vụ TNGT.

Khi cách ngã tư Ga khoảng 500m (thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh) xe đầu kéo bất ngờ mất lái lao thẳng vào dải phân cách bằng bê tông giữa hai làn ô tô và xe gắn máy.

Xe đầu kéo cuốn hơn 40m dải phân cách khiến nhiều khối bê tông văng qua làn đường xe hai bánh. Nhiều người điều khiển phương tiện hai bánh hoảng hốt né tránh, may mắn không ai bị thương. Theo lời khai ban đầu, tài xế Phương ngủ gật nên gây ra sự cố trên.

Tại hiện trường phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, dầu nhớt từ trên xe chảy tràn xuống đường khiến nhiều phương tiện qua khu vực này trượt ngã. Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông qua đoạn quốc lộ này bị ùn ứ.

Đến 9h cùng ngày, xe cẩu được điều động đến di dời phương tiện gây sự cố đi, các khối bê tông được dọn dẹp, giao thông mới trở lại bình thường.

Nghinh Phong
.
.
.