Tài xế mải nghe điện thoại, gây tai nạn đè chết 2 người đang ngủ

Thứ Năm, 10/12/2015, 14:37
Mải nghe điện thoại, tránh ô tô cùng chiều, xe container kéo theo rơmooc đã lao sang đường, lật đè vào nhà dân làm 2 người đang ngủ tử vong....

Lúc 5h ngày 10-12, trên tuyến quốc lộ 22 đoạn qua khu vực cầu Trưởng Chừa thuộc ấp An Bình, xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng), xe container BS 57M-2593 kéo theo rơmooc BS 51R- 12905 do tài xế Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, quê quán xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển bị mất lái, lật nhào vào nhà dân bên đường làm sập 1 phần ngôi nhà, khiến 2 người tử vong. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khắc phục sự cố.

Nạn nhân xác định gồm, anh Đặng Thái Bằng (45 tuổi, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) và Hồ Văn Man (28 tuổi, ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành). Khi tai nạn xảy ra, 2 nạn nhân đang ngủ trong nhà. Anh Man là thợ hồ đang nhận xây nhà mới cho anh Bằng. Sau khi gây tai nạn, tài xế Linh đã đến Công an huyện Trảng Bàng trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận đã điều khiển container chở hàng từ TP. Hồ Chí Minh về KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu. Khi lái xe đã nghe điện thoại di động trong trạng thái mệt mỏi nên mất tập trung. Nhìn thấy chiếc xe mô tô chạy cùng chiều, tài xế giật mình đánh tay lái qua bên đường, va vào lan can, xe bị lật đè lên nhà anh Bằng.

Huyền Trang
.
.
.