Tài xế điều khiển ôtô Porsche lao lên dải phân cách không bị đột quỵ

Thứ Sáu, 08/01/2021, 16:47
Anh S. không hề bị đột quỵ khi điều khiển chiếc xe ôtô Porsche lao lên dải phân cách tại đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) như thông tin trên mạng xã hội trước đó.

Ngày 8/1 quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng xác định danh tính tài xế điều khiển chiếc ôtô nhãn hiệu Porsche BKS 30A 316.79 lao lên dải phân cách trên địa bàn quận Đống Đa là anh Nguyễn Đức S. (SN 1981, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h45 ngày 7/1, anh Nguyễn Đức S. điều khiển chiếc ôtô Porsche trên di chuyển tại tuyến đường Xã Đàn theo chiều hầm Kim Liên hướng Ô Chợ Dừa khi đi đến ngang số nhà 80 thì tự va vào dải phân cách cứng giữa đường gây TNGT. 

Vụ tai nạn làm đổ 1 cây xanh mới trồng, chiếc ôtô Porsche 30A 316.79 bị hỏng nhẹ trong khi anh Nguyễn Đức S. không bị thương tích nghiêm trọng.

Trước đó khi vụ tai nạn xảy ra, trên mạng xã hội có thông tin cho rằng anh S. bị đột quỵ. Cụ thể, theo anh T.D.T. (người nhà tài xế): "Anh S. bị đột quỵ do trời lạnh dẫn đến mất lái". Người nhà tài xế cũng cho biết, sau vụ tai nạn, anh S. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trưa 8/1, PGS.TS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột Quỵ Bệnh viện Bạch Mai khẳng định trong đêm 7/1, bệnh viện không tiếp nhận bất cứ trường hợp tài xế đột quỵ nào.

Song Bình
.
.
.