Tài xế gây sập cầu Thiên Hộ: “Thấy biển cấm những vẫn cho xe qua”

Thứ Hai, 30/11/2020, 16:50
Dù thấy biển cấm nhưng tài xế giải thích do xe đã lên cầu nên cố cho qua, sau đó dẫn đến việc nhịp giữa dài 33 m cầu dân sinh Thiên Hộ ở Tiền Giang, bị sập rơi xuống nước.

Chiều 30/11, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đã tạm giữ đối với tài xế Nguyễn Văn Thuận (SN 1978, ngụ tỉnh An Giang), phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân sập cầu dân sinh Thiên Hộ ở xã Hậu Mỹ Bắc A.

Tài xế Thuận khai nhận khuya 29/11, đã điều khiển xe tải chở 15 tấn lúa từ hướng xã Hậu Mỹ Bắc B đến xã Hậu Mỹ Bắc A. Khi đến cầu dân sinh Thiên Hộ, tài xế phát hiện biển báo cấm nhưng xe đã lên cầu nên cho chạy qua. Việc xe tải quá tải trọng qua cầu, sau đó khiến nhịp giữa bị sập.

Xe tải gây sập nhịp giữa cầu dân sinh Thiên Hộ. 

Sự cố không gây thương vong về người. Toàn bộ nhịp giữa cầu dài 33m rơi xuống kênh. Ước tính về tài sản thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam đã thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Tháp Mười số 2 (kênh Nguyễn Văn Tiếp). 

Kể từ ngày 30/11, cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Thiên Hộ trên kênh Tháp Mười số 2 chờ đến khi xử lý xong sự cố sập cầu.

Như Anh
.
.
.