Tai nạn liên hoàn kinh hoàng giữa thành phố Vinh, 11 người thương vong

Thứ Bảy, 16/04/2016, 10:26
Chiếc xe 16 chỗ đang dừng đợi đèn đỏ thì bất ngờ bị xe khách đâm mạnh khiến 11 người trên xe khách bị chấn thương phải nhập viện khẩn cấp .


Khoảng 4h30' ngày 16-4 , tại khu vực cầu Mưng, gần ngã tư đường tránh thành phố Vinh giao với đường tỉnh lộ 542C, thuộc địa phận thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô.

Chiếc xe 16 chỗ đang dừng đợi đèn đỏ thì bất ngờ bị xe khách đâm mạnh khiến 11 người trên xe khách bị chấn thương phải nhập viện khẩn cấp .

Hiện trường vụ tai nạn, giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.

Nhưng người cùng tham gia giao thông tại thời  điểm xảy ra tai nạn cho biết,vào thời gian trên, xe du lịch 16 chỗ mang biển số 18B 01630 do tài xế Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi) điều khiển lưu thông hướng  Hà Nội - Hà Tĩnh, khi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư tránh thành phố Vinh giao với đường tỉnh lộ 542C thì bất ngờ bị xe ôtô tải 86C 05810 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều  đâm  từ phía sau đẩy xe này đâm đuôi xe khách 51B -17537 do tài xế Lê Văn Hiệp ( 41 tuổi) điều khiển cũng đang dừng đèn đỏ phía trước, khiến chiếc xe này trược dài trên mặt đường chừng 5m.

Những người bị tai nạn trên xe du lịch đang được điều trị tại bệnh viện.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 11 người trên xe du lịch đều trú tại tỉnh Nam Định đều bị thương.

Nhận được tin báo đội cấp cứu 115 Nghệ An đã điều một số xe tiếp cận hiện trường, vận chuyển 11 nạn nhân đều thường trú tại tỉnh Nam Định về cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra gây tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến đoạn đường tránh thành phố Vinh qua khu vực này bị ách tắc nghiêm trọng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt tại hiện trường để  điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Minh Hường
.
.
.