Va chạm liên hoàn, 3 thanh niên bị container tông tử vong

Thứ Năm, 15/03/2018, 13:10
Ngày 15-3, Cơ quan năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai một số người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong.

Bước đầu xác định, khoảng 22h45' tối 14-3, xe  máy BKS 60B7–212.49 do Lương Quốc Hải 18 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 769, hướng từ huyện Long Thành đến ngã tư Dầu Giây. 

Khi chạy đến đoạn thuộc xã Bàu Hàm 2 ở huyện Thống Nhất, Hải vượt xe container BKS 50LD–040.00 kéo theo rơ móc BKS 51R–050.08 do tài xế Nguyễn Văn Tâm 31 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều khiển chạy cùng chiều. 

Nơi xảy ra tai nạn.

Trong lúc vượt, xe máy của Hải đã chạm với xe máy BKS 60AH - 014.74 do Lê Trung Nghĩa 16 tuổi điều khiển chở theo Lê Văn Dĩ 18 tuổi, cùng ngụ huyện Thống Nhất phía sau. 

Xe máy của Nghĩa lao tới tông vào xe máy BKS 60AH–020.23 do Trần Trung Tín 16 tuổi điều khiển chở Trần Trung Hiếu 14 tuổi, cùng ngụ huyện Thống Nhất khiến cả hai xe ngã ra đường. 

Hậu quả Hải bị container cán qua tử vong tại chỗ, Nghĩa và Tín tử vong trước khi nhập viện. Hai người còn lại là Dĩ và Hiếu đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Ngọc Sơn
.
.
.