Tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm giảm cả 3 tiêu chí

Thứ Sáu, 24/04/2020, 17:15
Chiều 24-4, thông tin từ Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, trong tháng 4, toàn quốc xảy ra 1.040 vụ, làm chết 499 người và làm bị thương 736 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 383 vụ (giảm 26,91%), giảm 166 người chết (giảm 24,96%), giảm 302 người bị thương (giảm 29,09%). 

Tính chung cả 4 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người. So với 4 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 944 vụ (giảm 17,31%), số người chết giảm 432 người (giảm 16,81%), số người bị thương giảm 847 người (giảm 20,91%). 

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 2.461 vụ liên quan đến đường bộ; 32 vụ liên quan đến đường sắt; 25 vụ liên quan đến đường thuỷ và 2 vụ liên quan đến hàng hải. 

Liên quan đến va chạm giao thông, cả nước xảy ra 1.989 vụ, làm bị thương nhẹ 2.041 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 545 vụ (giảm 21,51%), giảm 523 người bị thương nhẹ (giảm 20,4%).

Phạm Huyền
.
.
.