Quốc lộ 1A qua địa bàn Nam Trung Bộ đang được cảnh sát siết chặt

Thứ Sáu, 27/02/2015, 08:28
Trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Mùi, trên địa bàn Khánh Hòa chỉ xảy ra 5 vụ tai nạn đường bộ, trong đó có 3 vụ va chạm giao thông khiến 2 người chết, 5 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ, 4 người chết và số người bị thương không tăng, không giảm.

Thượng tá Dương Văn Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Khánh Hòa cho biết, từ thông tin qua đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia, 21h ngày 23/2, tại km 1413 QL1A ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tổ tuần của Trạm CSGT Ninh Hòa truy chặn xe ôtô khách 76B-005.13 của Công ty TNHH Văn Vinh do Nguyễn Thanh Thuyền (41 tuổi, trú ở xã Phố Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cầm lái chạy hành trình Quảng Ngãi – Vũng Tàu đã có hành vi “nhồi nhét” trên xe 64 người trong khi đó theo quy định phương tiện này chỉ được chở 44 hành khách.

Lực lượng CSGT, Công an Phú Yên kiểm tra hành chính về an toàn giao thông trên xe khách.

2h35 sáng 24/2, tổ tuần tra của Đội CSGT Cam Ranh thuộc Phòng CSGT Công an Khánh Hòa đã đón lõng trên QL1A qua huyện Cam Lâm, bắt giữ xe ôtô khách 79D-564.33 của Công ty cổ phần Vận tải Hoàng Long do Nguyễn Duy Thanh (48 tuổi, trú ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) điều khiển chạy hành trình Hưng Yên – TP Hồ Chí Minh, trên xe chở 58 hành khách trong khi đó theo quy định chỉ được phép chở 42 người.

Ngoài việc liên hệ phương tiện chở hành khách dôi dư tiếp tục hành trình, Phòng CSGT Công an Khánh Hòa đã tạm giữ giấy phép lái xe, xử phạt nghiêm minh đối với tài xế và chủ xe. Một tổ tuần tra chủ động tiếp cận xe khách 73B-002.20 bị hỏng trục truyền động tại km 1479 trên QL1A ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm và đề nghị Sở GTVT Khánh Hòa điều xe đưa 24 hành khách tiếp tục hành trình…

Siết chặt giao thông trên QL1A qua địa bàn Nam Trung Bộ những ngày sau Tết Ất Mùi.

Trung tá Ngô Cự Vinh,  Phó trưởng Phòng CSGT Công an Bình Định cho biết, trên QL1A qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ chiều 23/2, tổ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện lập biên bản đối với Nguyễn Văn Sáng (41 tuổi, trú ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) điều khiển xe khách thương hiệu Dũng Lệ 77B-005.19 có hành vi chở vượt quá 20 người so với quy định (62/42).

Trước đó vào lúc 17h ngày 22/2, trên QL1A qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tổ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện xe khách thương hiệu Quê Hương 76B-007.85 do Nguyễn Diên Ngãi (40 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chở vượt quá 16 người so với quy định. Tài xế không xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng nhận đăng kiểm.

Phòng CSGT Công an Bình Định đã tạm giữ xe khách thương hiệu Quê Hương, buộc chủ xe hoàn trả tiền để họ chuyển sang hai xe khách do Sở GTVT Bình Định điều động kết nối hành trình còn lại.

Ở Phú Yên, Thượng tá Ngô Văn Ương, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, nhờ tăng cường tổ chức 128 ca tuần lưu khép kín với 536 lượt cán bộ, chiến sĩ nên 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi trên 4 tuyến QL1A, QL1D, QL25, QL29 chỉ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết, 5 người bị thương.

Trong số 338 trường hợp bị xử phạt, có tới 256 lỗi thuộc về xe máy. Trên QL 1A qua xã Hòa An, huyện Phú Hòa sáng 26/2, phóng viên đã chứng kiến hình ảnh Đại úy Nguyễn Văn Tỵ nhẹ nhàng xin lỗi hành khách khi bước lên xe và cảm ơn tài xế khi không phát hiện nhồi nhét khách.

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.