Sau va chạm, xe buýt và xe đầu kéo truy đuổi nhau gây náo loạn quốc lộ 1

Thứ Tư, 10/01/2018, 12:14
Sau khi va chạm trên đường, hai tài xế chưa thu xếp được việc bồi thường thì tài xế xe đầu kéo điều khiển xe bỏ đi. Tài xế xe buýt đã lên xe rượt đuổi xe đầu kéo gây náo loạn trên QL1...

Khoảng 6h ngày 10-1,  xe buýt BKS 51B-063.60 chạy tuyến Chợ Thạnh Mỹ Lợi-Đại học Quốc gia do tài xế trên 40 tuổi điều khiển lưu thông trên QL1 (hướng từ Thủ Đức về quận 12).

Khi đến trước cổng trường Đại học Nông Lâm (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) xe buýt đã va chạm với xe đầu kéo BKS 51C – 928.84 đang chạy cùng chiều. 

Cú va chạm khiến 2 xe hư hỏng, hàng chục hành khách trên xe buýt bị một phen hoảng loạn. Hai tài xế đã rời vô lăng xuống đường kiểm tra và giải quyết vụ việc. 

Hai phương tiện dính chặt trên QL1
Phần hông và cabin của 2 xe bị hư hỏng

Tuy nhiên tài xế xe buýt không đồng ý với cách đền bù của tài xế xe đầu kéo, thỏa thuận bất thành, tài xế xe đầu kéo leo xe rời khỏi hiện trường. Thấy vậy tài xế xe buýt leo lên xe của mình nổ máy đuổi theo. Cuộc rượt đuổi của 2 phương tiện trên QL1 khiến nhiều người đi đường bị một phen hú vía. 

Hai xe kèn cựa nhau khoảng 500m, tài xế xe buýt đã ép xe mình vào xe đầu kéotạo ra một vụ va chạm khiến 2 xe dính nhau giữa đường. Nhiều hành khách trên xe hoảng loạn rời khỏi xe buýt sau khi 2 chiếc xe này dừng lại. Tại hiện trường 2 xe bị hư hỏng nặng. CSGT-Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường đưa 2 phương tiện và 2 tài xế về trụ sở xử lý. Vụ va chạm khiến một đoạn QL1 bị ùn ứ…

Anh Thư
.
.
.