Sân bay Vinh trở thành cảng hàng không quốc tế

Thứ Ba, 20/01/2015, 11:09
Ngày 19/1, tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý quy hoạch đưa sân bay Vinh trở thành sân bay quốc tế. Hiện các công đoạn cuối cùng của dự án “Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Vinh” đang được hoàn tất để kịp tổ chức lễ khánh thành vào ngày 31/1/2015.

“Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Vinh” được xây dựng trên diện tích 11.706m² do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, với số vốn 800 tỷ đồng.

Được biết “Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Vinh” sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng có công suất thiết kế đạt 2 triệu hành khách/năm, đủ năng lực phục vụ 1.000 hành khách/giờ cao điểm.

Công trình này do Liên doanh tư vấn chuyên ngành sân bay của Singapore và Mỹ thiết kế đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa và các giá trị thẩm mỹ khác của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

Sông Lam
.
.
.