Phạt 22 triệu đồng cơ sở trông giữ xe thu trái quy định

Thứ Sáu, 22/09/2017, 18:33
Ngày 22 - 9, tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, qua kiểm tra hoạt động trông giữ xe trên địa bàn, tổ công tác của quận phát hiện một bãi xe trông giữ xe trái quy định và tiến hành xử phạt hơn 22 triệu đồng.


Cụ thể, khoảng 10h ngày 21 - 9, tại ngã ba Hai Bà Trưng - Triệu Quốc Đạt (số nhà 56 Hai Bà Trưng), tổ công tác liên ngành gồm cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận, đại diện UBND phường Trần Hưng Đạo, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện nhân viên bãi xe do bà Hà Thị Thư (32 tuổi), quản lý đang thu phí 5.000 đồng với một xe máy, vượt quá mức giá do UBND TP ban hành.

Trước những chứng cứ do đoàn công tác cung cấp, bà Thư đã phải thừa nhận buông lỏng quản lý, để nhân viên tự ý thu phí trái quy định. Bà Thư đã nộp phạt và cam kết cho thôi việc những nhân viên trông xe tự ý làm trái quy định.

Đại diện tổ công tác cho biết, với vi phạm tại bãi trông xe 56 Hai Bà Trưng, căn cứ vào khoản 3, Điều 1, Nghị định 49 của Chính phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn, mức phạt lên đến 22 triệu đồng. Tại những cơ sở trông giữ xe khác, nếu phát hiện sai phạm, tổ công tác cũng sẽ xử lý nghiêm.

Sáng cùng ngày, tổ công tác UBND quận Hoàn Kiếm cũng làm việc với đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nơi có bãi xe 56 Hai Bà Trưng với nội dung chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe quanh khu vực.
Bãi xe thu trái qui định bị phạt.
H. Hiệp - B.An
.
.
.