Người đàn ông lái xe 4 chỗ gây tai nạn liên hoàn tại TP Đà Lạt

Thứ Tư, 24/10/2018, 17:51
Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông thẳng vào điểm bán bánh mì của chị Bùi Thị Hồng Thúy (19 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt, tại đầu một con hẻm của đường Trần Phú.

Chiều ngày 24-10, ông Hồ Đắc Trí (50 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), điều khiển xe ôtô 4 chỗ BKS 49A – 103.31 lưu thông trên đường Trần Phú, TP Đà Lạt. Khi tới trước Thư viện tỉnh Lâm Đồng thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Võ Song Hùng (ngụ TP Đà Lạt) đang chạy phía trước. 

Ôtô tiếp tục lao qua bên trái đường, đâm vào xe máy BKS 60N1 - 0634 do anh Nguyễn Duy Minh (38 tuổi) điều khiển chở theo anh Nguyễn Văn Viết (quê quán Hà Nội). Xe ôtô do ông Trí lái tiếp tục lao lên lề đường, tông vào em Lê Trần Khánh Uyên (11 tuổi), học sinh Trường THCS Quang Trung (TP Đà Lạt), đang đi bộ.

Các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông thẳng vào điểm bán bánh mì của chị Bùi Thị Hồng Thúy (19 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt, tại đầu một con hẻm của đường Trần Phú. 

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương, được đưa tới Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng cấp cứu. Anh Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Duy Minh và em Lê Trần Khánh Uyên đều bị gãy chân. Chi Bùi Thị Hồng Thúy bị chấn thương phần ngực. 

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt xác minh, làm rõ nguyên nhân.
Hiện trường vụ tai nạn
Khắc Lịch
.
.
.