Ôtô 7 chỗ tông trực diện xe đầu kéo trên QL1

Thứ Hai, 23/10/2017, 12:09
Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 23-10, trên QL1 qua xã Thạnh Phú (huyện Châu Thành, Tiền Giang đã gây kẹt xe kéo dài trên 3km.

Thời điểm trên, ôtô loại 7 chỗ 67A-056.86 do tài xế Trần Kỳ Viễn (31 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) điều khiển lưu thông trên QL1, hướng từ Vĩnh Long đi TP Hồ Chí Minh.

Xe ôtô lưu thông đến khu vực Cầu Rượu trên quốc lộ A, qua xã Thạnh Phú (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã lấn qua trái tông trực diện vào xe đầu kéo mang biển số: 35C.04068 do tài xế Đỗ Nhân (34 tuổi, ngụ xã huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển lưu thông từ hướng ngược lại.

Phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ. 
Vụ tai nạn gây ùn ứ giao thông trên QL1. 
Xe ôtô 7 chỗ bị bẹp dúm phần đầu sau cú va chạm. 

Cú va chạm khiến phần đầu xe ôtô 7 chỗ biến dạng hoàn toàn, còn xe đầu kéo chỉ bị hư hỏng nhẹ. Bên trong xe ôtô 7 chỗ, tài xế cùng với hai người khác trên xe bị kẹt trong xe ôtô.

Người dân đã dùng xà beng cạy cửa xe 7 chỗ, giải cứu cả ba nạn nhân ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượg CSGT đã đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn và điều tiết các phương tiện giao thông. 

Vụ tai nạn xảy ra trên Cầu Rượu nên các phương tiện giao thông qua lại cả hai hướng bị ùn ứ đoạn đường dài, khoảng 3 km.

Như Anh
.
.
.