Ô tô tải tông xe máy, hai người tử nạn

Thứ Tư, 10/07/2019, 15:18
Khi đi qua lối mở tự phát cắt ngang dải phân cách bê tông trên đường quốc lộ 1A, người đàn ông điều khiển xe máy cùng vợ tử nạn tại chỗ sau khi bị xe tải tông trực diện, đứa cháu gái bị thương nặng


Trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại, Đại tá Phan Sáu – Trưởng Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đến trưa 10-7, cơ quan này đã kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào tầm 7h50’ sáng cùng ngày tại km 1161+300 trên quốc lộ 1A qua địa phận thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ. Vào thời điểm đó, ông Võ Đình Lâm (39 tuổi) trú ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 43C-058.10 trên quốc lộ 1A từ hướng Nam ra đến địa phận nêu trên đúng vào lúc ông Huỳnh Văn Tròn (51 tuổi) trú ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ điều khiển xe máy BKS 77D1-192.65 chở người vợ là Hồ Thị Trạng (52 tuổi) và cháu gái 7 tuổi từ phần đường phía Tây cắt ngang lối mở qua dải phân cách bê tông để sang phần đường phía Đông.

Hiện trường vụ tai nạn.  Ảnh : CTV

Sau cú va đập mạnh do bị xe tải tông trực diện, vợ chồng ông bà Tròn – Trạng tử nạn tại hiện trường, cháu gái bị thương nặng được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ cấp cứu.

Được biết lối mở qua dải phân cách bê tông tại lý trình nêu trên do người dân địa phương tự mở, trong khi đó vết phanh để lại trên mặt đường cho thấy xe ô tô tải vận hành qua địa phận này với vận tốc khá cao. 

Công an huyện Phù Mỹ phối hợp Viện kiểm sát cùng cấp khám nghiệm, điều tra nguyên nhân để xử lý vụ tai nạn theo quy định pháp luật.


Phan Văn Lương
.
.
.