Nhiều tuyến đường ở Quảng Bình bị lũ làm sạt lở, giao thông ngưng trệ

Thứ Ba, 20/10/2020, 16:05
Trưa  20/10, tuyến QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình đã cơ bản được lưu thông, nhiều điểm ngập lũ hiện nay cũng đã rút. Tuy nhiên, tại tuyến QL12A lên cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường Hồ Chí Minh bị đất đá sạt lở, hoạt động lưu thông bị ngưng trệ hoàn toàn.


Tối qua, ngày 19/10, mưa lớn làm sạt lỡ nhiều điểm trên tuyến QL12 A và đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc địa bàn huyện Minh Hóa và Bố Trạch (Quảng Bình). Đặc biệt tại Km 137QL 12A sạt lở sập hết toàn bộ đường với chiều dài khoảng 200m, khiến tuyến giao thông độc đạo đi lên cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị ngưng trệ, người dân cũng không dám mạo hiểm qua khu vực này vì sợ đất đá sạt lở.

Tuyến QL12A bị chia cắt hoàn toàn do tại Km 137QL 12A bị sạt lở dài hơn 200m.

Nhiều đoạn trên tuyến Hồ Chí Minh bị đất, đá sạt lở gây cản trở và mất an toàn cho người đi đường, nhất là đoạn đường qua đèo Đá Đẽo thuộc địa bàn xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đá từ vách núi sạt lở xuống đường, có những khối đá trên một mét khối. 

Hầu như các phương tiện giao thông ô tô không thể lưu thông từ Km 922+500 trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Tại địa bàn xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình cũng đã xuất hiện điểm sạt lở tại Km 58 QL12C khiến giao thông đi lại cũng bị ngưng trệ.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Đá Đẽo, xã Thượng Trạch, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đất, đá sạt lở gây ách tắc giao thông.
Điểm sạt lở tại Km 58 QL12C thuộc xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Hiện nay, với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các điểm qua đèo Đá Đẽo và tuyến QL12A, QL12C hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn rất cao, bởi nước vẫn tiếp tục chảy từ các vách núi làm xói nhiều điểm ta luy bên đường. 

Do vậy, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã đặt các biển cảnh báo, cấm người qua lại nhằm đảm bảo an toàn và các lực lượng chức năng đang khiển trương khắc phục các điểm sạt lở.

Trần Tuấn – Thanh Hải
.
.
.