Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo "nằm lọt" dưới mương nước sâu

Thứ Ba, 08/08/2017, 15:10
Xe đầu kéo kéo rơ-mooc chở máy trộn bê tông bất ngờ tông dải phân cách, tông bật gốc cây và lao xuống mương nước, tài xế bị kẹt cứng trong cabin…

Khoảng 4h30’ ngày 8-8, xe đầu kéo BKS 51C-456.. lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (hướng từ quận 7 về Bình Chánh) với tốc độ cao. 

Khi qua cầu Bà Lớn được khoảng 200m (thuộc Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) xe đầu kéo bất ngờ mất lái lao qua trái tông bật một gốc cây xanh và lật ngang dưới mương nước sâu.

Hiện trường vụ lật xe

Phần đầu xe đầu kéo bị ngập sâu dưới mương nước, tài xế bị kẹt trong cabin xe biến dạng. Nhiều người đi tập thể dục sớm phát hiện vụ việc đã hô hoán và gọi người đến phụ giúp cứu tài xế ra ngoài. 

Tài xế xe đầu kéo cho hay, trong lúc điều khiển xe do ngủ gật nên gây ra vụ tai nạn trên. Đến 12h cùng ngày, 2 xe cẩu được điều động đến hiện trường đưa chiếc xe gặp nạn lên bờ.

Anh Thư
.
.
.