Một buổi sáng xảy ra 3 vụ lật xe tải trên QL1A

Thứ Ba, 19/12/2017, 16:35

Chiều 19-12, Đại úy Phan Bảo Trung, Trạm trưởng trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải lật trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc.


Theo đó, vào 6 giờ sáng cùng ngày, xe đầu kéo BKS: 81C-029.94 chở xi măng Nghi Sơn chạy từ Bắc vào Nam, khi đến vị trí cách hầm đường bộ Phước Tượng khoảng 1km về phía Nam do tránh xe chạy cùng chiều đã lao lên dải phân cách cày nát một đoạn gần 50m. Vụ việc khiến thùng chở xi măng trên xe bị đổ xuống đường, xe bị hư hại một số bộ phận. 

Trước đó, vào khoảng 5h sáng, tại Km 833 thuộc địa phận thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc), xe tải BKS: 43C-156.78 chở khung thép chạy hướng Đà Nẵng - Huế, khi vừa qua khỏi hầm đường bộ Phú Gia bất ngờ bị mất lái lao về bên phải rồi lật nhào xuống ruộng.

Một xe tải lật bên tuyến QL1A đoạn qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế. 

Tiếp đó, khoảng 5h50, cách Trường THPT Thừa Lưu, huyện Phú Lộc khoảng 100m về phía Bắc, xe tải BKS: 75C-048.25 chở gỗ dăm chạy từ Khu công nghiệp La Sơn về cảng Chân Mây đến vị trí trên đã lao về bên phải và lật nghiêng xuống lề đường do tránh ô tô cùng chiều.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cắt cử lực lượng đến các địa điểm xảy ra tai nạn để điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông. Rất may cả 3 vụ tai nạn không gây thương vong về người.


Anh Khoa
.
.
.