8 người nguy kịch khi xe 16 chỗ nát bét đầu “trèo” dải phân cách

Thứ Sáu, 15/07/2016, 09:24

Khoảng hơn 5h sáng nay (15-7), xe ô tô 16 chỗ Ford Transit BKS 15B1-02461 chạy hướng Hạ Long – Cẩm Phả đến đoạn Cột 3 (Khu vực trước cửa toà án cũ) trên QL18 đã mất lái, lao lên dải phân cách và đâm vào cột điện.


Tại hiện trường, chiếc Ford Transit  bị bẹp dúm phần đầu, 1 đoạn rào chắn trên dải phân cách bị đâm đổ. Trên xe chở 8 người, cả 8 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

 Thông tin từ  Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện 8 người nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Có 3 bệnh nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ tử vong cao do chấn thương sọ não.
Hiện trường vụ tai nạn.
 Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT và TTGT Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu và đảm bảo trật tự giao thông.
Chiếc xe đang được di dời .

Người dân khu vực gần đó cho biết sáng nay trời mưa, đường ướt và xe 16 chỗ này phóng với tốc tộ khá nhanh.

Danh sách các nạn nhân vụ tai nạn:

1. Đỗ Mạnh Cường; 40 tuổi; Móng Cái; Quảng Ninh.

2. Nguyễn Văn Đức; 33 tuổi; Ngô Quyền, Hải Phòng.

3. Đinh Văn Phú; 58 tuổi, Quảng Yên, Quảng Ninh.

4. Nguyễn Thế Thảo; 48 tuổi; Lê La, Hải Phòng.

5. Nguyễn Đức Trọng; 23 tuổi; Quảng Ninh.

6. Vũ Thị Hồng Nhung; 26 tuổi; Hải Phòng.

7. Nguyễn Thị Hoan; 52 tuổi; Cẩm Phả, Quảng Ninh.

8. Vũ Thị Trang; 24 tuổi; Hải Phòng.

Phương Minh
.
.
.