Lái xe phê ma túy "thông chốt" kiểm dịch COVID-19

Thứ Tư, 21/07/2021, 17:43
Lái xe ô tô vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 bị CSGT truy đuổi, bắt giữ, không xuất trình được giấy tờ. Kết quả xét nghiệm lái xe này dương tính với ma túy


Chiều 21/7, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết đã lập biên bản tạm giữ xe ô tô du lịch BKS 60A-701.64 để làm rõ và xử lý lái xe về nhiều hành vi sau khi cố tình vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường quốc lộ 1D ở phía Nam Bình Định.

CSGT Công an TP Quy Nhơn lập biên bản hành vi vi phạm của lái xe và tạm giữ xe ô tô 

Theo Thiếu tá Phan Đình Điểm – Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, vụ việc xảy ra vào tầm 9h20’ sáng cùng ngày, khi xe ô tô nêu trên chạy trên đường quốc lộ 1D từ địa phận Phú Yên ra đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CGST để kiểm tra y tế mà cố tình vượt chốt. 

Sau cuộc truy đuổi, Công an TP Quy Nhơn đã tạm giữ xe ô tô vi phạm.  Ảnh: SOS Bình Định 

Ngay lập tức một tổ tuần tra của Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn điều khiển xe mô tô truy đuổi qua nhiều tuyến phố ở nội thành Quy Nhơn. Trong hành trình truy đuổi, lái xe ô tô cố tình tăng tốc rồi đánh lái chèn ép không cho xe mô tô của CSGT vượt lên phía trước. 

Đến gần 11h trưa, CSGT mới truy chặn được xe ô tô vi phạm trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn. Tại thời điểm bị bắt giữ, ngoài tài xế còn có hai người phụ nữ trẻ cùng đi trên xe.

Làm việc với Công an TP Quy Nhơn, lái xe không có chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, mà chỉ khai nhận là Đặng Văn Thành (SN 1995, trú ở tỉnh Kon Tum), xe ô tô không có giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật. Kết quả test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả 3 người trên xe âm tính, nhưng lái xe dương tính với ma túy.

Hữu Toàn
.
.
.