Ô tô chở 11 người lao thẳng xuống vực

Thứ Năm, 31/03/2016, 17:49
Vào hồi 14h30 ngày 30-3, tại đường liên thôn Còn Phạc, bản Rọi, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (cách biên giới Việt Nam – Trung Quốc khoảng 2km) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong.

 

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đến hiện trường làm công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Do hiện trường vụ việc ở khu vực vùng sâu, vùng xa, đường đi lại khó khăn mất nhiều thời gian nên ảnh hưởng đến việc cứu hộ, cứu nạn. Trưa ngày 31-3, các lực lượng cứu hộ mới đưa được phương tiện bị nạn ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân chính sơ bộ ban đầu do lái xe không làm chủ tốc độ.

Không làm chủ tốc độ, xe ô tô lao xuống vực sâu.

Chiếc xe ôtô loại 7 chỗ ngồi hiệu Suzuki BKS 12A-037.12 (còn hạn kiểm định đến hết ngày 9-7-2016), do lái xe là Mè Văn Thưởng (26 tuổi, trú tại đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) điều khiển đi từ hướng biên giới về thành phố Lạng Sơn, lái xe không có giấy phép lái xe. Đến đường bê tông liên thôn Còn Phạc đã xảy ra tai nạn.

Chiếc xe bẹp dúm khi được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.
 Chiếc xe đã lao thẳng xuống ta luy là vực sâu 27,50m. Trên xe có 11 người (cả lái xe).

Không làm chủ tốc độ, xe BKS 12A- 03712 đã lao xuống vực.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ là anh Lò Văn Hùng (27 tuổi, trú tại Mường Than, Than Uyên, Lai Châu) và Triệu Văn Quý (49 tuổi, Đồng Luông, Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn); Anh Đinh Văn Mười (34 tuổi, Thạch Đạn, Cao Lộc, Lạng Sơn) đã tử vong trên đường đi cấp cứu, 1 người bị thương là Triệu Văn Tuân (28 tuổi, trú tại Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 7 người khác bị xây sát nhẹ.

 Bước đầu, UBND huyện Cao Lộc đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, 1 triệu đồng cho người bị thương.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường làm công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ.

Nguyễn Thái – Thế Lực
.
.
.