Không có sự vụ nào ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không trong dịp Tết

Thứ Ba, 24/02/2015, 10:42
Tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, tổng sản lượng hành khách, hàng hóa thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 1,3 triệu hành khách (tăng 24%); 13,7 nghìn tấn hàng hóa (tăng 50%) so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 655 nghìn khách, 3,7 nghìn tấn hàng hóa. Điều đáng mừng là trong dịp Tết, không có sự cố nào liên quan đến an ninh, an toàn và vi phạm an ninh trật tự hàng không xảy ra.

Cũng trong 8 ngày tết (từ 27 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng), việc chậm hủy chuyến bay tuy có giảm song vẫn xảy ra.

Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác 2.366 chuyến, trong đó chậm 562 chuyến (23,8%), hủy 24 chuyến (1%); VietJet Air thực hiện 1.121 chuyến, trong đó bị chậm là 222 chuyến (19,8%), hủy 2 chuyến (0,2%); Jetstar Pacific  thực hiện 547 chuyến bay, trong đó số chuyến bị chậm là 124 (22,7%); bị hủy 9 chuyến (1,6%); Vasco thực hiện 169 chuyến bay, trong đó chậm là 20 chuyến (11,8%).

T. Huyền
.
.
.