Không chế vụ hỏa hoạn trên tàu vận tải biển của Singapore

Thứ Ba, 05/02/2019, 01:04

Sau 4 ngày đêm huy động nhân lực, phương tiện tập trung triển khai nhiều biện pháp nỗ lực cứu nạn – cứu hộ, đến 16h30’ chiều ngày 4-2, vụ hỏa hoạn trên tàu vận tải biển APL Vancouver – quốc tịch Singapore ở vùng biền Ninh Thuận đã được khống chế.



Trước đó vào tầm 15h chiều ngày 1-2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận nhận được nguồn tin tàu vận tải biển APL Vancouver bốc cháy khi đang vận hành cách cửa biển Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm về phía Đông gần 4 hải lý. Theo Cảng vụ hàng hải Nha Trang, tàu vận tải biển nêu trên đang vận chuyển 79.936 tấn hàng hóa trong container đến vị trí 11 độ 28’N - 109 độ 04'E, thì ngọn lửa khởi phát từ khoang hàng thứ 7. 

Phun nước khống chế đám cháy trên tàu APL Vancouver.   Ảnh : CTV

Sau khi nhận được chỉ đạo từ Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã huy động 8 tàu quân sự, dân sự CSB 8005 của Cảnh sát biển Vùng 3, tàu HQ - 991 của Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, VT-101, TC Dragon, ASHICO Lam Sơn, Tân Cảng 65 của Quân chủng Hải quân, BP 36-98-01 của Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận cùng với sự phối hợp của tàu SAR 27-01 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4, tàu TC DRAGON - Việt Nam và các chuyên gia đến từ Công ty ARDENT RLOBAL – một doanh nghiệp ở Hà Lan chuyên trách cứu nạn – cứu hộ trên biển …tập trung triển khai các biện pháp cứu nạn, chữa cháy.

Sau khi khống chế vụ cháy, chuyên gia Hà Lan phối hợp các cơ quan chức trách ở Việt Nam tiếp tục xử lý kỹ thuật, phòng tránh hỏa hoạn tái diễn, để đảm bảo tàu vận tải biển APL Vancouver tiếp tục hải trình điểm đến Singapore.



Hữu Toàn
.
.
.