Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng sẽ vận hành vào cuối tháng 5

Thứ Hai, 13/03/2017, 10:50

Để hoàn thành thi công vào ngày 10-4-2017 như cam kết với Bộ GTVT và UBND TP Đà Nẵng, nhà thầu dự án Nhà ga hành khách quốc tế (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng) đã tăng số lượng lao động và tổ chức thi công 24/24. Dự kiến, công trình sẽ được vận hành thử nghiệm và chính thức hoạt động cuối tháng 5-2017... 

Sáng 13-3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng.

Sau 15 tháng khởi công, các hạng mục chính của Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

Đại diện nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện dự án với lãnh đạo Đà Nẵng

Theo ông Lê Khắc Hồng- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng, khối lượng công việc còn lại không nhiều. Tuy nhiên, đây là giai đoạn hoàn thiện nên tất cả các nhà thầu đang tăng người, tăng ca 24/24 với quyết tâm hoàn thành thi công vào ngày 10-4-2017 như cam kết với Bộ GTVT và UBND TP Đà Nẵng. 

Công trình sẽ được khai thác theo kịch bản giả định để kiểm tra, rà soát, điều chỉnh quy trình quản lý, vận hành trước khi chính thức khai trương, đưa vào hoạt động vào cuối tháng 5-2017.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu dự án phải đảm bảo tiến độ và chất lượng

Qua kiểm tra, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án và cam kết sẽ tiếp tục tạo các điều kiện cần thiết để hỗ trợ, giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng trực tiếp thăm hỏi, biểu dương và tặng quà cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động làm việc tại công trình.

Rất đông công nhân và phương tiện máy móc được huy động để đảm bảo tiến độ dự án
Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng là công trình quan trọng nhằm phục vụ năm APEC 2017, đồng thời khắc phục tình trạng quá tải của nhà ga hành khách hiện tại bởi lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của miền Trung- Tây Nguyên. Phần nhà ga được xây dựng trên diện tích đất 2,1ha với hơn 48.000m2 sàn xây dựng (chưa bao gồm diện tích dành cho hệ thống sân đường giao thông 4,1ha).

Ông Nguyễn Xuân Anh tặng quà cho cán bộ, công nhân lao động tại công trường.

Nhà ga được thiết kế thành 2 cao trình đến và đi riêng biệt với 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy thủ tục xuất cảnh, 22 quầy thủ tục nhập cảnh, 10 cửa ra máy bay với công suất 6 triệu hành khách/năm, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. 

Thân Lai
.
.
.