Khai trương tuyến xe buýt quốc lộ 13 phục vụ miễn phí hành khách

Thứ Ba, 18/10/2016, 14:41
Ngày 18-10, tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước đã tổ chức Lễ khai trương tuyến xe buýt chất lượng cao đầu tiên ở tỉnh này để phục vụ người dân đi lại trên quốc lộ 13.

Tuyến quốc lộ 13, từ cầu Tham Rớt (Bến Cát – Bình Phước) đến Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Lộc Ninh – Bình Phước) có chiều dài 80 km. 

Đây là tuyến đường đã và đang mở nhiều khu công nghiệp, dịch vụ dọc tuyến, do đó Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước mở tuyến xe buýt chất lượng cao nhằm phục vụ kết nối người dân và công nhân đi lại tại các khu công nghiệp, dịch vụ dọc tuyến và vùng lân cận.

Cắt băng khánh thành tuyến xe buýt quốc lộ 13 - ảnh: ĐỨC TRÍ

Với 11 chiếc xe, mỗi chiếc có sức chứa 50 người, được phục vụ theo phong cách hiện đại như hệ thống wifi, hệ thống GPS quản lý hành trình... sẽ giúp người dân tham giao thông trở nên thuận tiện theo phong cách hiện đại và an toàn nhất.

Dàn xe buýt phục vụ miễn phí hành khách - ảnh: ĐỨC TRÍ

Tuyến xe buýt chất lượng cao bắt đầu thí điểm phục vụ miễn phí người dân từ ngày 7/10 và tiếp tục phục vụ miễn phí đến cuối năm (31-12-2016).

Ông Nguyễn Văn Lợi (bên trái) – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tặng bức tranh cho lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước nhân dịp lễ khai trương tuyến xe buýt quốc lộ 13 - ảnh: ĐỨC TRÍ

Theo lịch trình, xe buýt chất lượng cao quốc lộ 13 sẽ phục vụ từ 5 giờ sáng đến 17 giờ 30 chiều và được chia làm hai tuyến.

Tuyến thứ nhất, xuất phát từ Ngã ba Bằng Lăng - Bàu Bàng (Bình Dương) về Trung tâm thương mại An Lộc (Bình Phước).

Tuyến thứ hai, từ Trung tâm thương mại An Lộc tới Ngã ba liên ngành Lộc Ninh (Bình Phước).

Mỗi tuyến cách nhau 30 phút đến 1 tiếng, sau đó rút ngắn dần còn 15 phút.

Đức Trí
.
.
.