Khánh thành tuyến đường ven biển Ninh Thuận dài 106 km

Thứ Năm, 16/04/2015, 20:03
Với chiều dài 106 km, tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận vừa được khánh thành sáng 16/4, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2015).

Điểm khởi đầu giao nhau với QL1A ở xã Công Hải, huyện Thuận Bắc tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa, điểm cuối kết nối QL1A tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam gần ranh giới tỉnh Bình Thuận. Với kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng, tổng mức đầu tư tuyến đường 4.551 tỷ đồng, được chia 8 dự án thành phần, trong đó có 7 dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và 1 dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

Một cung đường trên tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh Ninh Thuận, mở ra con đường du lịch miền biển phía Nam Trung bộ, góp phần giảm thiểu phương tiện tham gia giao thông trên QL1A qua địa bàn tỉnh này, tạo mối liên kết giao thông, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh khai thác tiềm năng tài nguyên biển, phục vụ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân…

Hữu Toàn
.
.
.