Hỗ trợ nạn nhân vụ xe container tông xe khách giường nằm

Thứ Bảy, 24/09/2016, 12:35
Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre đã đến bệnh viện  thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nạn nhân bị thương 2 triệu đồng; hỗ trợ 2 gia đình nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng/trường hợp.


Trưa 24-9, bác sĩ Trần Văn Ân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết, bệnh viện tiếp nhận 17 bệnh nhân do bị tai nạn giao thông. Hai người tử vong đó là Diệp Ngọc Tấn (46 tuổi, quê quán Trà Vinh, tài xế xe khách) và Lâm Thị Kim Phụng (60 tuổi, quê quán Bình Dương, hành khách xe khách).

Đối với 15 bệnh nhân còn lại, đến trưa 24-9 đã có 8 người xuất viện và 7 người còn lại đang tiếp tục điều trị (trong đó có 2 người bị thương nặng).

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong sáng 24-9, Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre đã đến bệnh viện  thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nạn nhân bị thương 2 triệu đồng; hỗ trợ 2 gia đình nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng/trường hợp.

Trước đó, trên quốc lộ 60 đoạn qua xã Tân Thanh (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), xe khách giường nằm biển số: 51B-081.16 (loại 50 chỗ) bị xe container tông. Cú va chạm khiến tài xế xe khách cùng một hành khách tử vong và ít nhất 14 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Như Anh
.
.
.