Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân

Thứ Ba, 08/01/2019, 17:25

Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng cứu hộ cứu nạn (CHCN) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và các cơ quan chức năng nên các nạn nhân bị thương trong vụ TNGT xe khách trên đèo Hải Vân đã được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời.



Đến 17h chiều 8-1, các nạn nhân trong vụ TNGT xe khách BKS: 51B- 22930 do tài xế Dương Anh Minh (47 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng) điều khiển chở theo 23 sinh viên, giáo viên trường Cao đẳng kỹ thuật Kiên Giang gặp tai nạn tại phía Bắc đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa  Thiên- Huế đã được lực lượng CHCN ứng cứu đưa ra khỏi xe để chuyển đến Bệnh viện quận Liên Chiểu và Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng CHCN Công an tỉnh Thừa  Thiên- Huế và các cơ quan chức năng phối hợp tiếp cận hiện trường vụ TNGT để ứng cứu kịp thời các nạn nhân.

Hiện trường xe khách BKS: 51B- 229.30 lao xuống đèo Hải Vân.
Lực lượng cứu hộ căng dây để xuống tiếp cận hiện trường.
Lực lượng CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế ứng cứu các nạn nhân đưa ra khỏi xe khách.
Nhiều nạn nhân là sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật Kiên Giang được cứu đưa ra khỏi chiếc xe khách gặp nạn.
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ đạo công tác CHCN tại hiện trường.
Nhiều xe cứu thương đến hiện trường để chuyển các nạn nhân vào Bệnh viện cấp cứu.
Xe cứu hỏa cũng có mặt tại hiện trường để ứng phó tình huống cháy nổ xảy ra.
Sau khi các nạn nhân được ứng cứu, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cẩu chiếc xe khách gặp nạn ra khỏi hiện trường.
Lực lượng CHCN khẩn trương ứng cứu các nạn nhân.

Anh Khoa
.
.
.