Bà Rịa Vũng Tàu:

Hai tàu biển đâm nhau, nữ thuyền trưởng mất tích

Thứ Năm, 17/11/2016, 16:59
Lúc 16 giờ ngày 17-11, Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, tại biển Vũng Tàu mới xảy ra vụ đâm va trên biển, ít nhất một truyền trưởng mất tích. Hiện Cảng vụ đang cùng các cơ quan tìm kiếm nữ thuyền trưởng tên Bùi Thị Bích Vân.

Trước đó, lúc 9h45' ngày 17-11, tàu SEIYO HARMONY (Quốc tịch: Panama) đang trong hành trình vào Cảng Tổng hợp Thị Vải thì bất ngờ gặp tàu sà lan hiệu VL 9009 đang băng qua luồng. Do không tránh kịp nên tàu SEIYO HARMONY đã đâm vào sà lan VL 9009.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên sà lan VL 9009 có thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân (49 tuổi) và máy trưởng Nguyễn Bá Việt (49 tuổi, chủ phương tiện), cả hai nạn nhân đều bị rơi xuống sông.

Một sà lan bị chìm trên biển Vũng Tàu

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã kịp thời điều động các tàu đang hoạt động gần khu vực sà lan VL 9009 bị nạn tham gia tìm kiếm nạn nhân. Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lúc 16h15' cùng ngày, thông tin từ tàu SAR 413 thuộc Trung tâm cứu nạn Hàng hải khu vực ba cho biết, đã cứu được ông Nguyễn Bá Việt, riêng thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân chưa tìm thấy.

Thuyền trưởng tàu SAR 413 cho biết thêm, hiện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng đã điều động tàu Tân cảng 62 và  tàu Kasuga tiến hành kéo sà lan về nơi qui định. “Không loại trừ nạn nhân đang kẹt trong cabin của sà lan. Hiện tại các thợ lặn đã tới hiện trường để tiếp tục tìm kiếm”, thuyền trưởng tàu SAR 413, nói

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tàu Seiyo Harmony có tải trọng hơn 32.000 tấn. Do tàu có trọng tải lớn, nên chỉ cần va đụng mạnh thì sà lan tự hành VL 9009 cũng bị chìm  

Lê Đình
.
.
.