Hai ngư dân mất tích trên vùng biển phía Nam

Thứ Năm, 31/01/2019, 15:07
Nhiều khả năng do bất cẩn khi bước đi trên tàu đang vận hành trong điều kiện sóng gió, hai ngư dân mất tích ở vùng biển phía Nam

Chiều ngày 31-1, Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho biết, cơ quan này đã phát thông báo đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn cùng các phương tiện tàu thuyền vận hành trên vùng biển phía Nam phối hợp tìm kiếm dấu tích hai ngư dân rơi xuống biển.

Vị trí ngư dân Mai Văn Bé mất tích

          Trước đó vào tầm 14h34’ chiều ngày 29-1, trong lúc tàu dịch vụ hậu cần nghề cá mang số hiệu CM-99010 TS do ông Nguyễn Văn Chí Em (50 tuổi) trú ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri (Bến Tre) làm thuyền trưởng đang vận hành tại vị trí 08°47’N - 104°35’E, cách Hòn Chuối về phía Đông Nam khoảng 11 hải lý thì  thuyền trưởng và các đồng nghiệp trên tàu phát hiện ngư dân Mai Văn Bé (32 tuổi) trú ở xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) mất tích, có thể do trượt chân rơi xuống biển. 

Vị trí ngư dân Đặng Minh Đức mất tích

Đến 20h31’ đêm hôm đó, trong lúc tàu cá BV-95059 TS đang vận hành tại vị trí 09°40’N - 102°58’E, cách đảo Phú Quốc về phía Tây Nam 65 hải lý thì ngư dân Đặng Minh Đức (45 tuổi) trú ở huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) mất tích. Thuyền trưởng và các đồng nghiệp trên hai tàu nêu trên đã nỗ lực tìm kiếm nhiều giờ nhưng chưa phát hiện dấu tích hai ngư dân lâm nạn.

                                                
Hữu Toàn
.
.
.