Hà Nội tìm cách giảm ùn tắc trước cửa Bến xe Lương Yên

Thứ Hai, 12/01/2015, 09:30
Theo Sở GTVT, trong thời gian gần đây tại trục đường Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái, đặc biệt là tại khu vực Bến xe Lương Yên, lưu lượng phương tiện tăng cao, dẫn đến quá tải hạ tầng gây ùn ứ nhất là vào giờ cao điểm.

Nếu không có biện pháp tổ chức giao thông tốt, trong thời gian tới sẽ xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó trưởng Phòng CSGT đánh giá dù lượng xe ra, vào bến không nhiều, nhưng cách thức tổ chức giao thông cho xe ra vào chưa hợp lý gây ùn tắc. Hiện Phòng CSGT đang xây dựng phương án tổ chức giao thông để giảm ùn tắc.

Để bảo đảm ATGT và giảm thiểu ùn tắc tại trục đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng giao Sở GTVT và Công an TP kiểm tra, rà soát lại tần suất, biểu đồ hoạt động của Bến xe Lương Yên, trong đó có thể hạn chế xuất bến vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc, đảm bảo giao thông cho người dân đi lại; Nghiên cứu cấm xe tải trên 5 tạ hoạt động vào giờ cao điểm tại trục đường này; Tổ chức cắm biển báo cấm dừng, đỗ xe…

Đồng thời, giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT trên toàn bộ trục đường. Nếu phát hiện xe khách nào xuất bến mà dừng đỗ, lòng vòng bắt khách trên trục đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái yêu cầu Sở GTVT cắt “nốt”.

T. Huyền
.
.
.