Ghe chở 26 tấn lúa bị chìm vì vướng bãi cọc trên sông Cổ Chiên

Thứ Bảy, 12/10/2019, 20:14
Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng 12-10, trên sông Cổ Chiên, đoạn qua thủy phận thuộc xã Mỹ An, huyện Mang Thít.

Ông Trần Văn Minh Hiền (SN 1971), ngụ xã Phú Mỹ, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang kể lại: khoảng 3h sáng, ông điều khiển chiếc ghe biển số ĐT-11700 chở hơn 26 tấn lúa theo hướng từ Trà Vinh đi Đồng Tháp. Ghe lưu thông đến đoạn sông nói trên thì bất ngờ vướng phải bãi cọc ngầm. Chiếc ghe chở lúa bị nghiêng, nước tràn vào bên trong.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc. 

“Lúc đó, trên ghe chỉ có hai vợ chồng tôi nên phải tri hô những người đi câu, đánh cá đến cứu giúp, đưa vào bờ an toàn”, ông Hiền kể lại.

Vợ chồng ông Hiền cho biết, gia đình sống bằng nghề chở thuê lúa cho các doanh nghiệp ở Đồng Tháp. Trên ghe có đèn đầy đủ và khúc sông này không có biển báo. Chỉ khi ghe bị nghiêng, nước tràn vào mới phát hiện vướng phải bãi cọc dừa ngầm. 


Chiếc ghe chở lúa bị nghiêng, nước tràn vào vì vướng vào bãi cọc ngầm. 

Tại hiện trường, hàng trăm cây dừa được đóng thành hai hàng ra gần giữa sông Cổ Chiên như một cái bẫy. Cơ quan chức năng đã đến hiện trường xác minh, điều tra và làm rõ sự việc.

Như Anh
.
.
.