Gần trăm thanh niên cổ vũ và đua xe ở Cần Thơ

Thứ Tư, 31/10/2018, 11:30
Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1, Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cảnh sát Cơ động, Hình sự vây bắt gần 100 thanh niên (cả nam và nữ) tham gia cổ vũ và tổ chức đua xe.

Ngày 31-10, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ cho biết, lực lượng tuần tra đang lập biên bản, phân loại đối với gần 100 trường hợp tham gia cổ vũ và đua xe trên quốc lộ 1, đoạn giáp ranh giữa Cần Thơ và Hậu Giang.

Khoảng hơn 1h sáng cùng ngày, Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông nhận được tin báo có nhóm thanh niên tụ tập, tổ chức cổ vũ và đua xe trên quốc lộ 1, tại khu vực trạm thu phí thuộc địa bàn quận Cái Răng, giáp ranh với tỉnh Hậu Giang.

Phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng phối hợp với Cảnh sát Cơ động, Hình sự tiến hành xác minh, vây bắt nhóm thanh niên trên. Lực lượng Cảnh sát giao thông mời làm việc 82 thanh niên (cả nam và nữ), ngụ tại Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Lực lượng Công an tạm giữ 44 phương tiện xe máy, lập biên bản 23 trường hợp vi phạm. Trong đó, nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu, nhằm phục vụ mục đích đua xe trái phép. 

Công an lấy lời khai với 5 thanh niên, nghi vấn trực tiếp tham gia đua xe. Trần Thế Hiển (17 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) thừa nhận, tối hôm qua nhận được tin nhắn của người bạn rủ tham gia “chạy thử xe”. Hiển từ Đồng Tháp xuống khu vực giáp ranh giữa Cần Thơ và Hậu Giang tụ tập cùng nhóm bạn.

Theo nhóm thanh niên này, tối 30-10, qua tin nhắn của bạn bè hoặc rủ rê trên mạng xã hội, gần 100 thanh niên tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang và Sóc Trăng đã tụ tập trên quốc lộ 1, thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang để cổ vũ và trực tiếp tham gia đua xe. 

Nhóm thanh niên này di chuyển trên quốc lộ 1, về khu vực trạm thu phí thuộc địa bàn quận Cái Răng thì bị lực lượng Công an vây bắt. Theo nhóm thanh niên này, việc đua xe chỉ là thử xe giữa các tiệm “độ xe” với nhau. Xe của tiệm nào “độ” nào chạy ngon thì nhiều người mang xe lại sửa.

Hình ảnh nhóm thanh niên cùng phương tiện bị tạm giữ do CAND Online ghi nhận. 

Công an lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Như Anh (ảnh, clip)
.
.
.