Đường vành đai 3 Hà Nội ngày cuối năm sau khi xén dải phân cách

Thứ Sáu, 01/02/2019, 17:25
Sau gần một tháng xén dải phân cách chống ùn tắc, 8km đường vành đai 3 Hà Nội từ Mai Dịch đến cầu Dậu đã dần hoàn thành với 6 làn xe chạy mỗi bên.


Sau gần một tiến hành xén dải phân cách, đã hoàn thành hơn 90% khối lượng thi công. Tình trạng ùn tắc trên tuyến đã giảm, các phương tiện đã đi lại dễ dàng hơn.
Dải phân cách cũ rộng hàng chục mét đã được thu hẹp còn 7m. 
Việc xén bớt vỉa hè giúp mỗi bên làn đường trên tuyến vành đai 3 mở rộng lên 6 làn xe.
Cũng nhờ vậy, giao thông qua khu vực trên trở nên "dễ thở" hơn.
Công tác thi công vẫn được tiến hành khẩn trương khi Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã cận kề.
 
Tuyến vành đai 3 sau khi được xén dải đã thông thoáng hơn.
Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường vành đai 3 dưới thấp những ngày cận Tết.
Đường vành đai 3 là một trong những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô. Việc xén dải phân cách đã góp phần giảm một số điểm đen về ùn tắc giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
M.Thắng - B.Châu (Ảnh)
.
.
.