Đường phố Thủ đô ken đặc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Chủ Nhật, 03/01/2021, 19:54
Ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021 kết thúc, người dân bắt đầu trở lại Hà Nội chuẩn bị cho ngày làm việc tuần tới. Nhiều tuyến đường, tuyến phố tại Thủ đô quay trở lại với hình ảnh quen thuộc, ùn tắc kéo dài.


Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lượng người và xe từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội rất đông khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ Thủ đô bị ùn tắc. Ghi nhận của PV CAND Online tại khu vực cầu Nhật Tân vào chiều 3/1, dòng phương tiện đông đúc đang ùn ùn kéo qua cầu để vào nội đô.
Theo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, hôm nay lượng phương tiện đổ về Thủ đô rất lớn. Để đảm bảo cho người dân đi lại được thuận lợi, các đơn vị đã huy động 100% quân số, chia thành nhiều chốt trực đảm bảo an toàn cho người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. 
Dòng phương tiện kéo dài nhiều cây số từ cầu Nhật Tân hướng xuống đường Võ Chí Công.
Chôn chân thời gian dài trên đường do ùn tắc khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau hành trình từ quê nhà lên Hà Nội.
Ùn tắc kéo dài trên đường Võ Chí Công khiến nhiều tài xế ô tô vô ý thức luồn lách vào làn đường dành cho xe máy khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Ghi nhận của PV tại khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Hà Nội, dòng phương tiện kéo dài bắt đầu ùn ứ, hàng nghìn phương tiện chôn chân tại cửa ngõ của Thủ đô.
"Rừng" ô tô nối đuôi nhau nhích từng mét.
Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn  - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết, từ chiều 3/1 tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân, cán bộ chiến sĩ của Đội phối hợp với thanh tra giao thông vận tải và Công an quận Hoàng Mai đã có mặt làm nhiệm vụ. Lực lượng tập trung phân luồng hướng về Giải Phóng từ khu vực Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Giáp Bát... Tuyên truyền, nhắc nhở xử lý nghiêm xe khách chạy chậm đón trả khách gây ùn tắc. Với quyết tâm xây dựng tuyến đường Giải Phóng là tuyến phố văn minh, đô thị Đội CSGT cố gắng giải tỏa áp lực giao thông... Trong ảnh là chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 14 di chuyển như con thoi trên đường, liên tục điều tiết các phương tiện giao thông, giảm bớt ùn tắc. 
Đối với người dân Thủ đô, mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày, hình ảnh tắc đường kéo dài tại hầu hết các cửa ngõ thành phố đã trở thành điều khá quen thuộc.
Trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2021 vừa qua, theo số liệu được Cục CSGT (Bộ Công an) công bố, toàn quốc có tới 67 vụ tai nạn giao thông khiến 40 người chết, 37 người bị thương.
N.Thắng - P.Sơn
.
.
.