Sau sự cố đường sắt, 17 xe buýt để chở khách từ Sài Gòn ra Bình Thuận

Thứ Ba, 29/01/2019, 16:29
Nhằm hỗ trợ hành khách đi tàu từ ga Sài Gòn về khu vực miền Trung và phía Bắc không phải vạ vật chờ tàu ở ga Sài Gòn, Công ty CP Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức 17 xe buýt loại 45 chỗ ngồi để vận chuyển hành khách từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận và lên tàu tại đây. 

Sự cố tàu SE1 bị trật khỏi đường ray vào ngày 27-1 đã gây ảnh hưởng đến một loạt chuyến tàu Tết trên trục đường sắt Bắc - Nam do phải lùi giờ khởi hành. 

Nhằm hỗ trợ hành khách đi tàu từ ga Sài Gòn về khu vực miền Trung và phía Bắc không phải vạ vật chờ tàu ở ga Sài Gòn, ngày 29-1 Công ty CP Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức 17 xe buýt loại 45 chỗ ngồi để vận chuyển hành khách từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận và lên tàu tại đây. 

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh công ty CP Đường sắt Sài Gòn, số xe buýt này do Saigonbus hỗ trợ, trong đó có 14 xe đón khách tại ga Sài Gòn để đưa 530 hành khách từ đây ra ga Bình Thuận, các xe trống chỗ và xe buýt còn lại sẽ đón khách chờ tàu tại các ga Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh để lên tàu SE22 tại ga Bình Thuận. 

Việc dùng xe buýt để vận chuyển khách đi trên quãng đường 200 km ra ga Bình Thuận được nhiều hành khách chấp thuận sau khi nghe đại diện nhà ga giải thích lý do và bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng cảm. Tuy nhiên, nhiều hành khách do sợ say xe khi phải đi xe buýt trên quãng đường khá xa nên đã tỏ ra e ngại. 

Ông Đỗ Quang Văn thông tin, trong ngày 24 tháng Chạp vẫn còn một số chuyến tàu khởi hành chậm từ vài chục phút đến vài giờ do đó ngành đường sắt vẫn đang cố gắng hết sức để khắc phục với dự kiến trong ngày 25 Tết sẽ đưa hoạt động phục vụ hành khách trên đường sắt trở lại bình thường.

Đ.Thắng
.
.
.