Đầu tư sân bay Điện Biên cần cân nhắc công suất nhà ga hành khách

Thứ Hai, 10/02/2020, 09:13
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn thiện báo cáo tiền khả thi (Pre-FS) Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không (CHK) Điện Biên để trình duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, hiện tại ACV đã đưa ra các phương án đầu tư sân bay Điện Biên, nhưng vẫn chưa kiến nghị phương án chọn. Bộ GTVT cũng lưu ý ACV cân nhắc quy mô đầu tư nhà ga hành khách mới. Nhà ga hiện hữu có công suất khoảng 300 nghìn khách/năm.

Năm 2019, sân bay Điện Biên mới đón hơn 57.000 khách. Do đó, trong giai đoạn đầu khai thác đường cất hạ cánh mới, lượng hành khách chưa nhiều, vẫn có thể khai thác được nhà ga hiện hữu. Dự kiến tổng mức đầu tư xây mới toàn bộ sân bay này vào khoảng 4.787 tỷ đồng.

Phạm Huyền
.
.
.