Người dân sẽ được lưu thông qua hầm chui trước sự kiện APEC

Thứ Năm, 26/10/2017, 17:50
Ngày 26-10, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng khẳng định: Dự án hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương là công trình chào mừng sự kiện APEC. Hiện toàn bộ lan can, hệ thống chiếu sáng đang triển khai, phấn đấu đến ngày 29-10 sẽ tổ chức được hệ thống giao thông đi lại của người dân theo đèn tín hiệu qua hầm.

Theo Sở GTVT TP. Đà Nẵng, hợp đồng tiến độ dự án, công trình hầm chui giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương dự kiến đến tháng 12-2017 mới hoàn thành. Nhưng theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì phải đẩy nhanh tiến độ, công trình được đưa vào hoàn thiện vào 30/10. Hiện khối lượng thi công công trình đã đạt được khoảng 90%. 

Vào tối 25-10, công việc thảm bê tông nhựa và hoàn thành phía đầu công viên 29/3 và đường gom đã thảm bê tông nhựa chỗ siêu thị. Đơn vị thi công đang nỗ lực sẽ hoàn thành trải thảm trong khu vực công viên trong ngày. Toàn bộ lan can, hệ thống chiếu sáng đang triển khai, phấn đấu đến ngày 29-10 sẽ tổ chức được hệ thống giao thông đi lại của người dân theo đèn tín hiệu qua hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương – Sở GTVT Đà Nẵng cho biết.

 Hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đang gấp rút thi công đẩy nhanh tiến độ, công trình để đưa vào hoàn thiện cho người dân lưu thông vào ngày 29-10 trước APEC.

Theo ông Lê Văn Trung, giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng thì: Để hoàn thiện công trình đầy đủ sẽ còn nhiều việc phải làm. Sau Tuần lễ Cấp cao APEC, Sở GTVT sẽ chỉ đạo nhà thầu thực hành để hoàn thiện theo đúng hồ sơ Hợp đồng và đảm bảo chất lượng công trình. 

 Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng khẳng định: Dự án hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương phấn đấu đến ngày 29/10 sẽ tổ chức được hệ thống giao thông đi lại của người dân theo đèn tín hiệu qua hầm.

Trong lúc đó, xung quanh tiến độ của hầm chui này, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ đã cho rằng: Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo “giảm bớt 2 tháng” tiến độ hoàn thành, nhưng công trình không phải xong bằng mọi giá mà phải đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông". Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, vào chiều 16/10, tân bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đi kiểm tra công trình này. Tại đây, Bí thư Trương Quang Nghĩa đôn thúc nhà thầu phải hoàn thành công trình cho kịp tiến độ, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bí thư Đà Nẵng yêu cầu: “Ngày 29/10 là mốc hoàn thành, nếu ngày 29 mới xong sẽ không còn một ngày dự phòng nào. Trong khi đó, ngày 30/10 là ngày Tổng duyệt APEC. Vì vậy, cần tập trung ưu tiên hết nhân lực vào những ngày nắng ráo. Tự mình phải làm tốt, người dân sẽ giám sát chứ không cần lãnh đạo thành phố nhắc”.

Hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng triển khai với mục tiêu hoàn thành trước tháng 11-2017 để kịp thời phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Dự án hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương được khởi công ngày 29-12-2016, do Liên danh Công ty cổ phần Phát triển XD&TM Thuận An – Tổng công ty Thăng Long – CTCP làm nhà thầu với giá trị hợp đồng là 118 tỉ đồng. Chiều dài tuyến xây dựng hầm chui là 432m, trong đó hầm kín dài 80m, hầm hở dài 180m và chiều dài đường dẫn 172m.

Hầm chui nút giao thông này hoàn thành kỳ vọng sẽ giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tại nút giao thông này.


 

Hoài Thu
.
.
.