Cửa ngõ Thủ đô "nóng" ran sau kỳ nghỉ lễ dưới ống kính Flycam

Thứ Tư, 02/05/2018, 09:44
Giao thông cửa ngõ Hà Nội ùn ứ khi người dân đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.


Bắt đầu từ chiều 1-5, nhiều con đường của Thủ đô đã bắt đầu tăng nhiệt do lượng người và phương tiện quay lại thành phố sau kỳ lễ 30-4 - 1-5 kéo dài 4 ngày.
Cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, nơi có bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, lượng phương tiện gồm cả xe máy, xe ô tô, xe khách dần trở lên đông đốc.
Trước cửa bến xe Nước Ngầm lượng phương tiện đông đặc được ống kính Flycam ghi lại vào thời điểm 15h chiều 1-5.
Tại tuyến đường trên cao theo hướng từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi Linh Đàm, lượng phương tiện vẫn chưa quá đông nhưng được dự báo sẽ rất nóng vào thời điểm 18h tối trở đi.
Hình ảnh trái ngược giữa đường trên cao và tuyến đường bên dưới.
Thủ đô Hà Nội trở lại với cảnh tắc đường "quen thuộc" sau dịp nghỉ lễ ngắn khiến phố phường vắng vẻ, yên bình như mùng 1 Tết.
Hình ảnh trái ngược trên tuyến đường Ngọc Hồi, một bên thông thoáng, một bên ken đặc người và phương tiện.
Cảnh ô tô chen lấn tranh làn đường với xe máy trong ngày người dân trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.
Đường Giải phóng, điểm gần lối rẽ vào phố Định Công vốn luôn là điểm nóng dù bất kể nghỉ lễ hay ngày thường.
Song Thắng (Ảnh)
.
.
.