Hãi hùng xe đầu kéo 16 tấn chở gas bất ngờ lật ngang giữa đèo Hải Vân

Thứ Sáu, 04/03/2016, 20:21
Vụ tai nạn xe đầu kéo chở gas lật ngay giữa đèo Hải Vân. Rất may là không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng khiến người đi đường một phen hoảng hốt.


Lúc 11h ngày 4-3 chiếc xe đầu kéo chở bồn gas nặng hơn 16 tấn đang bo cua qua Km913+560 đường đèo Hải Vân (địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì bất ngờ bị lật ngang giữa đèo...

Lực lượng CSGT và CS PCCC Đà Nẵng đang tích cực khắc phục sự cố lật xe bồn gas trên đường đèo Hải Vân.

Chiếc xe đầu kéo BKS 16M-7295 kéo rơmoóc BKS 29R-0586 chở theo bồn gas nặng 16,7 tấn thuộc sở hữu của Công ty CP Nam Bạch Đằng (trụ sở tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng) do tài xế Phan Văn Diệu (37 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) điều khiển đang chạy qua đèo Hải Vân hướng từ Nam - Bắc.

Tới địa điểm trên, do bo cua sang bên phải quá gấp nên chiếc xe bị lật ngang sang trái. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn, phương tiện lưu thông qua đây ít nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Riêng tài xế Diệu, sau sự cố lật xe đã tự thoát ra khỏi cabin ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.

Bí thư Quận ủy Võ Công Chánh  cùng Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Dương Thành Thị có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, lực lượng CSGT Công an quận Liên Chiểu có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, tiến hành rải cát quanh chiếc xe để phòng cháy nổ. 

Đồng thời, Công an quận Liên Chiểu đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành ngăn xe từ hai phía đầu đèo để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông và du khách trên đèo Hải Vân. Lực lượng PCCC thành phố Đà Nẵng cũng điều 3 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Bí thư Quận ủy Võ Công Chánh cùng Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Dương Thành Thị cũng đã sớm có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn.

Hoài Thu
.
.
.