Gây tai nạn chết người lái xe bỏ trốn

Thứ Bảy, 14/11/2015, 18:15
Nhậu xong, Khánh lái xe gây tai nạn khiến ông Phong tử vong. Khánh không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà đã phóng xe bỏ trốn.

Chiều 14/11, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) đã tạm giữ Nguyễn Duy Khánh, (16 tuổi) ngụ ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh và chiếc xe gây tai nạn.

Trước đó, khoảng 4h ngày 14/11, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn tại xã Tân Thạch (Châu Thành), Nguyễn Duy Khánh điều khiển xe mô tô BKS 71S7 -  2004 theo hướng từ xã Tân Thạch về xã An Khánh, khi đến khu vực Quốc lộ 60 cũ, thuộc khu vực ấp Tân Phú xã Tân Thạch.

Do uống rượu say, không làm chủ tốc độ, Khánh đã chạy xe đụng vào ông Lê Văn Phong, (70 tuổi) và ông Nguyễn Thành Công, (55 tuổi) cùng ngụ xã Tân Thạch đang đi bộ trên đường; hậu quả làm ông Phong chết trên đường đi cấp cứu, ông Công bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, Khánh không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà y đã phóng xe bỏ trốn. Từ lời khai của các nhân chứng và dấu vết tại hiện trường, đến chiều ngày 14/11, Khánh đã bị công an huyện Châu Thành mời làm việc và y đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Duy Khánh theo quy định pháp luật.

Quang Duy
.
.
.