Chuyển dự án “đậy nắp” mặt sông Phú Lộc thành cải tạo đôi bờ
Thứ hai là xây đê chắn sóng trước cửa sông để giải quyết vấn đề nước từ sông Phú Lộc không thoát được ra biển, do triều đưa cát vào vùi lấp. Thứ ba là dự án cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc bằng phương án đổ sàn bê tông khu vực cửa sông, với chiều dài khoảng 200m và 120.000m2 sàn bê tông, rồi làm công viên ở trên.
Dự án “đậy nắp” cửa sông Phú Lộc đang tạm dừng. |
Nhưng qua phản ánh của dư luận, đặc biệt là ý kiến của các chuyên gia, UBND TP Đà Nẵng đã ghi nhận và có phương án điều chỉnh không che chắn dòng sông, không làm công viên lớn trên cửa sông nữa. Thay vào đó, sẽ vét bùn để dòng nước không bị cản trở, đồng thời mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan bờ sông Phú Lộc như bờ sông Hàn. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, vấn đề này đã được báo cáo lên Thường trực Thành ủy để xin ý kiến.
Sông Phú Lộc bắt nguồn từ vùng núi Khánh Sơn (quận Liên Chiểu) chảy qua quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng trước khi đổ ra biển. Nhiều năm qua, con sông là điểm nóng về ô nhiễm môi trường do các nguồn nước thải từ các khu công nghiệp và nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đổ thẳng ra sông.