Chưa phát hiện tài xế dương tính với ma tuý trên cao tốc TP HCM – Trung Lương

Thứ Năm, 17/12/2020, 12:51
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ kiểm tra tại đầu ra đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp dương tính với ma tuý và các chất kích thích khác.

Vào lúc 8h30 ngày 17/12 tại đầu ra đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, phía trước trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, đoạn thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang), Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp Công an huyện Châu Thành đã tiến hành chặn dừng nhiều phương tiện xe ô tô các loại.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phía trước trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, đoạn địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào sáng 17/12.

Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính, nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích với các tài xế điều khiển xe đang đi trên đường.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ kiểm tra nhiều lượt phương tiện tại đây, lực lượng chức năng đã không phát hiện ra trường hợp vi phạm nào và không phát hiện trường hợp dương tính với ma tuý và các chất kích thích khác.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 17/12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vẫn tiếp tục thực hiện theo các Kế hoạch trên từ nay cho đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Ngoài ra đơn vị này vẫn tập trung xử lý đối với các hành vi vi phạm như: Vi phạm qui định về nồng độ cồn, ma tuý khi điều khiển phương tiện; không nhường đường cho xe ưu tiên, chạy quá tốc độ; tránh, vượt không đúng qui định; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ không đúng nơi qui định; chở quá số người, chở hàng quá khổ, quá tải; đón, trả khách không đúng nơi qui định; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết hạn niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, biển số bị che…

Đức Thịnh
.
.
.