Cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên thông xe trước 10-10

Chủ Nhật, 30/09/2018, 08:32
Toàn bộ công trình Dự án xây dựng cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên sẽ được dọn dẹp vệ sinh để thông xe vào ngày 7-10 tới.

Sáng 29-9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực tế Dự án xây dựng cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên và thay thế một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép trên địa bàn quận Ba Đình, quận Tây Hồ. 

Đây là 1 trong 8 công trình cấp bách nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức giao thầu từ giai đoạn đầu dự án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đảm bảo tiến độ thông xe cầu vượt An Dương trước 10-10.

Báo cáo tiến độ, đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện dự án đang bị chậm do điều kiện thi công phức tạp. Công tác phối hợp với đơn vị thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật (dự án khác) chưa chặt chẽ, tiến độ thi công tuyến điện 110kV dự kiến là 1 tháng, tuy nhiên thực tế mất 2,5 tháng cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án... 

Dự kiến, ngày 30-9, các hạng mục còn lại của dự án sẽ được hoàn thành. Ngày 3-10, các hạng mục chiếu sáng kiến trúc và sơn kẻ tổ chức giao thông sẽ được hoàn thành. Trong khoảng từ ngày 3-10 đến ngày 6-10, toàn bộ công trình dự án sẽ được dọn dẹp vệ sinh để thông xe toàn bộ dự án vào ngày 7-10 tới.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục nhỏ trước khi thông xe toàn bộ dự án. 

Các sở, ngành, quận Ba Đình, quận Tây Hồ và các đơn vị thi công dự án cần tiếp tục bám sát ý kiến chỉ đạo của thành phố, tập trung 100% khả năng, chủ động thực hiện quản lý tiến độ, kịp thời đề xuất những vấn đề phát sinh để thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hoàn thành dự án trước 10-10-2018 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên và thay thế một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 312 tỷ đồng; được khởi công từ tháng 12-2017.

Ngọc Yến
.
.
.